Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya được trả tự do

Quan chức thương mại Hàn Quốc Han Seok-woo đã được trả tự do sau ba ngày bị các tay súng bắt làm con tin tại Libya.
Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya được trả tự do ảnh 1Hiện trường vụ nổ tại Libya ngày 6/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 22/1 cho biết quan chức thương mại nước này Han Seok-woo đã được trả tự do sau ba ngày bị các tay súng bắt làm con tin tại Libya.

Hãng Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Libya, Abdelrazak Al-Gridi cho biết cùng ngày, lực lượng an ninh Libya đã bắt giữ các tay súng và giải cứu ông Han Seok-Woo, người đứng đầu văn phòng tại Libya của Cơ quan xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).

Hiện ông Han Seok-Woo đang được Chính phủ Libya bảo vệ và sẽ sớm bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Ông Han Seok-Woo bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của quốc gia Bắc Phi này khi đang trên đường đi làm về hôm 19/1.

Libya rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 10/2011.

Ngày 18/1, chính phủ Libya đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra nhiều vụ đụng độ mới ở miền Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục