Quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận chính sách với Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giải quyết các vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề trên.
Quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận chính sách với Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân ngầm Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc thông báo, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon của nước này ngày 25/7 đã gặp Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine và thảo luận tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như chính sách của hai nước đối với Triều Tiên.

Tại cuộc gặp được tổ chức lần đầu tiên giữa hai quan chức này kể từ khi ông Cho nhậm chức vào đầu tháng 7, ông Cho đã giải thích rõ về đề nghị mới nhất của Hàn Quốc liên quan đến việc tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên.

[Triều Tiên tuyên bố dễ dàng phá hủy các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc]

Đề nghị trên được đưa ra hồi tuần trước nhưng đến nay phía Triều Tiên vẫn chưa có câu trả lời.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết giải quyết các vấn đề tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ về các vấn đề trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục