Quan chức Israel, Palestine đến Mỹ cứu đàm phán

Đại diện Israel và Palestine đã đến Mỹ đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình Trung Đông đang lâm vào bế tắc.
Israel và Palestine ngày 8/12 thông báo cử đại diện đến Mỹ đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình Trung Đông đang lâm vào bế tắc, trong bối cảnh Washington thừa nhận thất bại trong các nỗ lực thuyết phục Israel ngừng hoạt động xây nhà định cư Do Thái - vốn là điều kiện của phía Palestine để nối lại đàm phán.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Washington.

Trong khi đó, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Bộ trưởng Ehud Barak cũng sẽ có cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ.

Tại thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 8/12, ông Erakat cho biết Palestine hy vọng Mỹ sẽ công nhận Nhà nước Palestine độc lập, coi đây là một động thái đáp trả việc Israel từ chối đình chỉ xây nhà định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Phát biểu bên lề cuộc gặp giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa, ông Erakat nhấn mạnh nếu muốn bảo vệ giải pháp hai nhà nước, Mỹ phải công nhận Nhà nước Palestine theo những đường biên giới năm 1967, theo đó Dải Gaza và khu Bờ Tây - gồm cả Đông Jerusalem - thuộc lãnh thổ của Palestine.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bố Washington vẫn tin tưởng Israel và Palestine sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8/2011.

Theo ông Crowley, Mỹ vẫn khẳng định các khu định cư Do Thái ở vùng đất chiếm đóng của Palestine là bất hợp pháp, nhưng hiện Washington đang thay đổi cách tiếp cận, theo đó tìm kiếm các giải pháp khác ngoài việc hối thúc Israel đình chỉ xây nhà định cư.

Ông Crowley nhấn mạnh các nỗ lực vẫn tập trung vào mục tiêu đạt được một thỏa thuận khung trong vòng một năm tới.

Trong một tuyên bố đưa ra tại Brussells ngày 8/12, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của EU đối với các khu định cư "trái phép" của Israel ở Bờ Tây.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày kêu gọi Israel ngừng mọi hoạt động định cư và thực hiện nghĩa vụ của Tel Aviv theo lộ trình hòa bình do "Bộ Tứ về Trung Đông" - gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc - đề ra.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập Amr Moussa cho biết ủy ban giám sát hòa bình của Liên đoàn sẽ nhóm họp trong ngày 11 hoặc 12/12 tại Cairo nhằm quyết định bước đi tiếp theo, sau khi Mỹ không thuyết phục được Israel ngừng xây nhà định cư.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng dự kiến gặp Tổng thống Ai Cập Hosni Moubarak tại Cairo ngày 9/12 liên quan đến vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục