Quan chức Italy bị cáo buộc "bắt tay" với mafia

Thứ trưởng Kinh tế, Hạ nghị sĩ Nicola Consentino bị đề nghị bắt giữ với cáo buộc có quan hệ mật thiết với các băng đảng mafia.
Ngày 10/11, Viện Công tố thành phố Napoli đã gửi lệnh bắt đến Hạ viện Italy, đề nghị bắt giữ Thứ trưởng Kinh tế, Hạ nghị sĩ Nicola Consentino thuộc Đảng Nhân dân Tự do (PDL) của Thủ tướng Silvio Berlusconi, với cáo buộc ông này từng có quan hệ mật thiết với các băng đảng mafia.

Lệnh bắt ông Consentino hiện đang chờ Hạ viện phê chuẩn.

Theo cáo buộc của Viện công tố Napoli, Hạ nghị sĩ Consentino đã hỗ trợ các băng đảng mafia ở thành phố Napoli củng cố quyền lực và mở rộng hoạt động, đồng thời tạo điều kiện cho chúng thâm nhập vào bộ máy chính quyền địa phương trong những năm 1990.

Đổi lại, chính khách này nhận được sự ủng hộ của các cử tri tại những khu vực bị mafia thao túng.

Ngoài ra, ông Consentino cũng bị tố cáo đã nhận hối lộ của băng mafia khét tiếng Casalesi, cho phép chúng khai thác các bãi đổ rác thải bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Consentino đã bác bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, Thủ tướng Berlusconi coi động thái của Viện Công tố thành phố Napoli là "hành động tấn công của các quan tòa."

Hạ nghị sĩ Consentino, 50 tuổi, ứng cử viên thống đốc bang trong cuộc bầu cử địa phương trong năm tới, từ lâu đã bị điều tra về những dính líu với tổ chức mafia.

Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan đến Thủ tướng Berlusconi và đảng của ông sau rất nhiều rắc rối trong thời gian gần đây.

Trước đó, Bộ Tư pháp Italy cho biết ngày 27/11 tới sẽ diễn ra phiên tòa xét xử ông Berlusconi với tội danh tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục