Quan chức Mỹ kêu gọi cứng rắn với Triều Tiên, Iran

Một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ đã trình lên Thượng viện một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Triều Tiên.
Một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ do ông Sam Brownback của đảng Cộng hòa đứng đầu đã trình lên Thượng viện một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đưa nước này trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Dự luật đồng thời đề xuất tăng cường quan hệ quân sự của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dự luật trên được đệ trình giữa lúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm kiếm sự ủng hộ đối với việc thực thi nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong dự luật này, các nghị sĩ yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cấm các ngân hàng Mỹ làm ăn với bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào bị coi là dính líu đến giao dịch tài chính với Chính phủ Triều Tiên hay quan chức cấp cao của nước này.

Về quan hệ quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, dự luật kêu gọi việc bán các vũ khí hiện đại cho Tokyo, trong đó có các hệ thống rađa Aegis, hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay chiến đấu F-22.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton ngày 8/7 nói rằng Washington sẽ kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu như chính sách đối thoại của Nhà Trắng đối với Tehran không mang lại hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Globovision của Venezuela, bà Hilary nói rằng đường lối đối thoại của Mỹ với Iran có thể không có tác dụng khi xét tới những hành động gần đây của Tehran đối với những người biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Bà nói: "Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể đề nghị cộng đồng quốc tế cùng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran nhằm thay đổi hành vi ứng xử của nước này"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục