Quan chức Mỹ: Khủng hoảng kinh tế đã chạm đáy

Các quan chức kinh tế hàng đầu của chính quyền Barack Obama đều nhận định lạc quan rằng khủng hoảng kinh tế Mỹ nhìn chung đã chạm đáy.
Trên các kênh truyền hình Mỹ ngày 2/8, các quan chức kinh tế hàng đầu của chính quyền Barack Obama đều đưa ra những nhận xét lạc quan về nền kinh tế trong nước, khủng hoảng kinh tế nhìn chung đã chạm đáy và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể tăng vào cuối năm nay.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Larry Summers, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Christina Romer, đều nhận định tình trạng suy thoái đã giảm bớt, hoạt động sản xuất có thể bắt đầu tăng từ cuối năm nay và cam kết của chính quyền Obama nhằm tạo ra 3,5 triệu việc làm sẽ trở thành hiện thực vào cuối năm sau.

Tuy nhiên, các quan chức này khẳng định tỷ lệ thất nghiệp và mức thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD của chính quyền Obama vẫn còn là những vấn đề nghiêm trọng và nước Mỹ còn phải trải qua một chặng đường dài nữa để thoát khỏi suy thoái.

Trong khi đó, phát biểu trong chương trình "Tuần này" của kênh truyền hình ABC, ông Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhận định rằng kinh tế Mỹ vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng song đã "tiến rất gần" tới ranh giới này và nhìn chung đã chạm đáy.

Theo ông, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã bắt đầu phục hồi từ giữa tháng 7 năm nay. Cựu quan chức tài chính Mỹ cho rằng tăng thuế giá trị gia tăng và thuế bán hàng là thích hợp nhất trong thời điểm hiện nay vì việc đó sẽ giúp tăng doanh thu mà không ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế.

Theo thống kê của Chính phủ Mỹ, doanh số bán nhà trong tháng 6 vừa qua tăng 11%, tỷ lệ thất nghiệp giảm 1,5% và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đạt 141,1 tỷ USD, giảm 1% so với quý I, thấp hơn so với mức dự đoán 1,5% của giới chuyên gia. Các chỉ số này cho thấy tình trạng suy thoái đã giảm bớt và kinh tế Mỹ có triển vọng phục hồi vào cuối năm nay. Tuy nhiên một số chuyên gia vẫn cảnh báo rằng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể cản trở sự phục hồi này.

Báo cáo công bố cuối tuần trước của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định khủng hoảng ở Mỹ đã có dấu hiệu ổn định, nhưng hoạt động kinh tế vẫn còn yếu, đầu tư và tiêu dùng vẫn hạn chế trong khi các điều kiện tài chính chưa được cải thiện đáng kể. Vì thế, IMF đánh giá đà phục hồi của Mỹ sẽ chậm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục