Quan chức Mỹ phủ nhận hạn chế thị thực đối với sinh viên Trung Quốc

Theo một báo cáo gần đây của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, số lượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ đã tăng 1,7% so với năm trước, mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Quan chức Mỹ phủ nhận hạn chế thị thực đối với sinh viên Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blogs.wsj.com)

Tân Hoa xã đưa tin Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các chương trình giáo dục đại học tại Vụ Giáo dục và Văn hóa, bà Caroline Casagrande, ngày 21/11 đã bác bỏ việc hạn chế thị thực đối với các học sinh Trung Quốc trong bối cảnh mức tăng số lượng học sinh Trung Quốc tại Mỹ trong năm 2019 là thấp nhất trong 10 năm qua.

Phát biểu trong một sự kiện tại Đại sứ quán Trung Quốc nhân kỷ niệm 40 năm trao đổi sinh viên Trung-Mỹ, bà Casagrande nói: "Tổng thống Mỹ đã phát biểu bên ngoài phòng Bầu dục mới đây rằng chúng tôi hoan nghênh các sinh viên Trung Quốc vào các trường đại học của chúng tôi. Chính sách thị thực của chúng tôi phù hợp với cuộc thảo luận của chúng tôi."

Bà viện dẫn số liệu thống kê cho thấy thực tế rằng tỷ lệ đơn xin thị thực đang được chấp thuận cao hơn.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi cung cấp nhiều nguồn lực hơn so với chúng tôi phải có để cho các sinh viên Trung Quốc biết rằng họ được chào đón ở Mỹ."

Theo một báo cáo gần đây của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, số lượng sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ đã tăng 1,7% so với năm trước, mức thấp nhất trong 10 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục