Quan chức Mỹ: Washington chuẩn bị đối phó Nga can thiệp bầu cử

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen tuyên bố, Washington cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với âm mưu của Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tại 50 bang của Mỹ trong năm nay.
Quan chức Mỹ: Washington chuẩn bị đối phó Nga can thiệp bầu cử ảnh 1 Bộ trưởng An Ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen ngày 19/7 tuyên bố, Washington cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với âm mưu của Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tại 50 bang của Mỹ trong năm nay, đồng thời khẳng định việc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là sự thật không phải bàn cãi.

Trước đó, ngày 18/7, Tổng thống Trump và Nhà Trắng đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang hợp tác tốt với Moskva, đồng thời ngụ ý rằng Nga không còn là mối đe dọa đối với Mỹ nữa.

[Cục Điều tra Liên bang Mỹ quả quyết Nga can thiệp bầu cử Mỹ ]

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố Mỹ vẫn tin rằng mối đe dọa từ Nga đối với hệ thống bầu cử Mỹ đang tồn tại, đồng thời khẳng định Washington đang tiến hành các bước đi để ngăn chặn mối đe dọa này.

Phát biểu cùng ngày tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado (Mỹ), Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết cộng đồng tình báo nước này vẫn bảo vệ quan điểm Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và "tiếp tục thực hiện các chiến dịch gây ảnh hưởng cho tới tận ngày nay.”

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải cố gắng xoa dịu những chỉ trích về việc ông không thể đối chất vấn đề Moskva can thiệp bầu cử Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 16/7 diễn ra tại Helsinki, Phần Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục