Quan chức Mỹ xác nhận Israel đánh bom kho vũ khí của Iran ở Iraq

Hai quan chức Mỹ khẳng định Israel hồi tháng 7 đã tiến hành vụ tấn công vào một kho vũ khí và làm hai chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng.
Quan chức Mỹ xác nhận Israel đánh bom kho vũ khí của Iran ở Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofisrael)

AP đưa tin, các quan chức Mỹ ngày 23/8 xác nhận Israel đã tiến hành vụ đánh bom một kho vũ khí của Iran tại Iraq hồi tháng 7.

Việc xác nhận này diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bóng gió rằng quốc gia của ông đứng sau các vụ không kích mới đây ở Iraq.

Hai quan chức Mỹ khẳng định Israel hồi tháng 7 đã tiến hành vụ tấn công vào một kho vũ khí và làm hai chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng.

[Israel thông báo tiến hành không kích các mục tiêu Iran tại Syria]

Các quan chức này yêu cầu giấu tên bởi họ không có quyền trao đổi về vấn đề trên với báo giới.

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel cho biết, Israel đã đánh bom một kho vũ khí của Iran tại Iraq hồi tháng 7.

Việc không kích sẽ đánh dấu một chiến dịch leo thang của Israel chống lại sự xâm nhập của quân đội Iran ở khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục