Quan chức Nga: Chiến lược an ninh mới của Mỹ là một âm mưu

Nga tuyên bố chiến lược mới của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM), trong đó coi Nga là mối đe dọa an ninh chính, là một âm mưu của Mỹ nhằm thâu tóm các đồng minh châu Âu.
Quan chức Nga: Chiến lược an ninh mới của Mỹ là một âm mưu ảnh 1Máy bay Sukhoi SU-24 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 27/1 tuyên bố chiến lược mới của Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM), trong đó coi Nga là mối đe dọa an ninh chính, hoàn toàn xa rời thực tế.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Nước Nga-24, ông Grushko nói: "Nga bị coi là mối đe dọa chính và cần phải ngăn chặn Nga xâm lược - đó là những luận chứng hoàn toàn xa rời hiện thực."

 

Theo ông Grushko, đó là một âm mưu nữa của Mỹ nhằm thâu tóm các đồng minh châu Âu dưới trướng của mình và buộc họ phải tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Ông khẳng định: "Tất cả những điều này không phù hợp với nhu cầu thực sự của an ninh hay nhu cầu phát triển thực tế toàn cầu. Ngày nay, chúng ta cần phải đoàn kết các nỗ lực toàn cầu để đối phó với những rủi ro và mối đe dọa mới thay vì xây dựng những 'thiên đường an ninh' hay tự vũ trang để chống các mối đe dọa hoang tưởng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục