Quan chức Nga: Mỹ thay đổi lập trường về số phận ông al-Assad

Quan chức Nga: Mỹ thay đổi lập trường về số phận Tổng thống Syria

Ngày 10/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng Mỹ có sự thay đổi dễ nhận thấy trong lập trường về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Quan chức Nga: Mỹ thay đổi lập trường về số phận Tổng thống Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar Al Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 10/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng Mỹ có sự thay đổi dễ nhận thấy trong lập trường về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tuy nhiên Washington vẫn kiên quyết ông Assad phải từ chức sau khi tiến trình đàm phán kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia, ông Gatilov nói: "Những thay đổi nhất định là hiện hữu, nhưng chúng tôi phải thừa nhận sự thật rằng người Mỹ tiếp tục cho rằng ông ấy (Assad) không có tương lai chính trị và theo đó phải ra đi"

Ngoài ra, ông Gatilov cũng tiết lộ rằng việc Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực đã không còn là một điều kiện cho các cuộc hòa đàm ở Syria nữa, dù trước đó Mỹ nhấn mạnh sẽ không thể có bất kỳ cuộc thương lượng nào cho tới khi ông Assad chịu từ bỏ quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục