Quan chức ngoại giao Mỹ tới Venezuela nhằm hàn gắn quan hệ

Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã tới Venezuela theo lời mời của Chính phủ quốc gia này nhằm tiếp tục hàn gắn quan hệ giữa hai nước.
Quan chức ngoại giao Mỹ tới Venezuela nhằm hàn gắn quan hệ ảnh 1 Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon. (Nguồn: venezuelanalysis.com)

Ngày 11/5, hãng thông tấn EFE đưa tin Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã tới Venezuela để tiếp tục hàn gắn quan hệ giữa hai nước.

EFE dẫn một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết Chính phủ Venezuela đã mời ông Shannon tới thủ đô Caracas để thảo luận trực tiếp về những vấn đề liên quan tới quan hệ song phương.

Ông Shannon có mặt tại Venezuela từ ngày10-12/5.

Hôm 21/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington quan tâm tới việc cải thiện quan hệ với Venezuela, đồng thời thừa nhận trong những năm gần đây mối quan hệ giữa hai nước đang bị “căng thẳng nghiêm trọng.”

Kể từ năm 2010, Mỹ và Venezuela không có đại sứ tại thủ đô mỗi nước, song Washington hiện vẫn là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục