Quan chức ngoại giao Nga và Mỹ tham vấn về tình hình Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Đặc phái viên Mỹ tại Syria Michael Ratney đã thảo luận về việc giải quyết tình hình ở Syria.
Quan chức ngoại giao Nga và Mỹ tham vấn về tình hình Syria ảnh 1Vận chuyển người bị thương trong một cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở Douma, phía Đông thủ đô Damascus của Syria. (Nguồn: AFP)

Theo hãng TASS/AFP, ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và Đặc phái viên Mỹ tại Syria Michael Ratney đã thảo luận về việc giải quyết tình hình ở Syria và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở khu vực.

Ông Ratney đã gặp ông Bogdanov và các quan chức cấp cao khác của Nga tại Moskva.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Hai bên đã trao đổi ý kiến về một loạt vấn đề lớn liên quan đến những nỗ lực nhằm tạo điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bằng biện pháp chính trị và ngoại giao trong thời gian sớm nhất và những nhiệm vụ (được đặt ra) để đấu tranh một cách có hiệu quả trước mối đe dọa khủng bố."

Đặc phái viên Mỹ tại Syria Michael Ratney sẽ thăm Saudi Arabia vào ngày 29/8. Sau đó, ông Ratney sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Ratney đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Mỹ tại Syria hồi cuối tháng 7 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục