Quan chức ngoại giao Trung Quốc tại Pháp bị điều tra nhận hối lộ

Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh đã lập án điều tra đối với Ngô Hỷ Lâm, Tham tán thương mại hàm Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp do bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ.

Theo tin từ trang mạng của Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 30/3, cơ quan này đã lập án điều tra đối với Ngô Hỷ Lâm, Tham tán thương mại hàm Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp do bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ.

Ông Ngô Hỷ Lâm sinh năm 1954 và là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo sơ yếu lý lịch, ông Ngô Hỷ Lâm từng công tác tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Cameroon, Rwanda và đảm nhận chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Bộ Thương mại.

Trong khi đó, theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thượng Hải cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Baosteel của Trung Quốc, ông Thôi Kiện cũng bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục