Quan chức Nhà Trắng: Nền kinh tế Mỹ "yếu"

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình CBS (Mỹ) ngày 8/3, Giám đốc văn phòng Ngân sách và Quản lý Nhà Trắng, ông Peter Orszag, tuyên bố "Về cơ bản, nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trong tình trạng yếu kém", đồng thời cho biết những dự báo của Chính phủ về tài chính có thể cần phải xem xét và điều chỉnh vào giữa năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình CBS (Mỹ) ngày 8/3, Giám đốc văn phòng Ngân sách và Quản lý Nhà Trắng, ông Peter Orszag, tuyên bố "Về cơ bản, nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trong tình trạng yếu kém", đồng thời cho biết những dự báo của Chính phủ về tài chính có thể cần phải xem xét và điều chỉnh vào giữa năm nay.

Theo quan chức cấp cao phụ trách vấn đề ngân sách của Nhà Trắng này, sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu hình thành từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông Orszag cũng nói rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama chưa xem xét gói kích thích kinh tế thứ hai.

Ông khẳng định gói kích cầu 787 tỷ USD đã được Quốc hội thông qua sẽ "có cơ hội phát huy tác dụng" trước khi chính phủ yêu cầu Quốc hội cân nhắc gói kích thích kinh tế tiếp theo.

Ông Orszag nhận định việc dự báo kinh tế Mỹ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 3,2% vào thời điểm này là "phi thực tế" bởi một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng, nguồn tín dụng hạn chế và tổng thể nền kinh tế suy yếu.

Phản ứng trước những chỉ trích của phe Cộng hòa đối với các kế hoạch phục hồi kinh tế tốn kém do Tổng thống Obama đề xuất, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng nhấn mạnh cần kiên nhẫn chờ đợi bởi chính quyền Obama mới chỉ có 6 tuần để tìm kiếm giải pháp đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng trên mọi lĩnh vực từ việc làm, thị trường tài chính cho đến suy thoái kinh tế nói chung.

Ông ám chỉ chính quyền tiền nhiệm của đảng Cộng hòa đã có 8 năm song họ không tìm ra biện pháp hiệu quả, và giờ đây, Chính quyền Obama đang nghiên cứu giải pháp mới.

Ông Orszag cũng thừa nhận dự luật chi tiêu của Chính phủ trị giá 410 tỷ USD "khủng khiếp hơn chúng ta nghĩ", song theo ông, nó sẽ sớm được ban hành để Quốc hội và Nhà Trắng có thể giải quyết các vấn đề khác.

Ông nêu rõ dự luật chi tiêu khổng lồ này đã được đem ra thương lượng tại Quốc hội hồi năm ngoái trước khi ông Obama nhậm chức Tổng thống (tháng 1/2009) và bây giờ là lúc để Quốc hội thông qua. Giám đốc ngân sách Nhà Trắng cũng bảo vệ quyết định của ông Obama tiến về phía trước mà không cố tìm cách thay đổi (việc đã xảy ra trong quá khứ).

Dự luật trên, dự kiến sẽ được đem ra bỏ phiếu tại Thượng viện trong tuần này, nhằm giúp Chính phủ duy trì các hoạt động cho đến hết ngày 30/9/2009, thời điểm kết thúc tài khóa hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục