Quan chức Pakistan-Mỹ thảo luận tiến trình hòa bình

Đặc phái viên Mỹ về Pakistan và Afghanistan đã bắt đầu hội đàm với các quan chức của Pakistan và thảo luận về tiến trình hòa giải.
Ngày 14/10, Đặc phái viên Mỹ về Pakistan và Afghanistan James Dobbins đã bắt đầu hội đàm với các quan chức Pakistan tại Islamabad và thảo luận về tiến trình hòa giải tại Afghanistan, cũng như về chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tới Washington vào tuần tới.

Đài phát thanh Pakistan cho biết trong ngày đầu tiên, Đặc phái viên Dobbins đã gặp gỡ Cố vấn của Thủ tướng Sharif về Đối ngoại và An ninh quốc gia Sartaj Aziz để thảo luận về chương trình nghị sự giữa ông Sharif và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hai quan chức trên cũng trao đổi về mối quan hệ Mỹ-Pakistan và tình hình tại Afghanistan cũng như khu vực.

Hai bên đã tập trung bàn về cách thức thúc đẩy tiến trình hòa giải ở nước láng giềng Afghanistan, cũng như việc lực lượng Mỹ sẽ rút toàn bộ khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014.

Hai nhà ngoại giao cũng xem xét khả năng đàm phán với lực lượng Taliban ở Afghanistan vốn bị ngưng trệ kể từ khi Taliban mở văn phòng đại diện tại Qatar hồi tháng Sáu.

Hiện cả Islamabad và Washington đang cân nhắc giữa việc khôi phục cuộc hòa đàm ở Qatar hoặc lựa chọn tìm kiếm một giải pháp chính trị trước khi lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân khỏi Afghanistan.

Một ngày trước đó, thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Omar đã cảnh báo rằng sẽ không chấp nhận tiến trình mà Washington và Kabul đang thương lượng về việc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục