Quan chức quốc phòng Mỹ, Nhật điện đàm về vấn đề Iran và Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thảo luận về các vấn đề liên quan Iran và Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Nguồn: csis.org)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. (Nguồn: csis.org)

Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thảo luận về các vấn đề liên quan Iran và Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Kyodo, các quan chức Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm trên, Bộ trưởng Iwaya nhấn mạnh cần phải nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh Oman.

Các quan chức Nhật Bản không cung cấp thông tin về ý kiến hồi đáp của quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Mỹ về việc này.

[Căng thẳng Mỹ-Iran: Tehran cảnh báo hậu quả nếu chiến tranh nổ ra]

Ngoài vấn đề Iran, ông Iwaya và ông Esper đã chia sẻ quan điểm ủng hộ duy trì thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Hai quan chức quốc phòng hàng đầu Mỹ, Nhật cũng khẳng định sự hợp tác nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thăm Iran trong bối cảnh quan hệ Washington và Tehran leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, chuyến thăm diễn ra cùng thời điểm xảy ra vụ 2 tàu chở dầu của Nhật Bản và Na Uy bị tấn công phá hoại tại vịnh Oman. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ việc này nhưng Tehran bác bỏ cáo buộc.

Kể từ đó, quan hệ Mỹ- Iran tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy căng thẳng, mới đây nhất là vụ việc Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ hôm 20/6 vừa qua, khiến giải pháp ngoại giao tháo gỡ căng thẳng giữ hai nước càng trở nên mong manh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục