Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq họp kín hàn gắn quan hệ

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã họp kín vào hôm 8/4 vừa qua tại London để thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương.
Theo THX, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/4 đưa tin các quan chức nước này và Iraq đã họp kín vào hôm 8/4 vừa qua tại London để thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương, vốn trở nên căng thẳng do những lời cáo buộc lẫn nhau của chính phủ hai nước.

Cuộc gặp diễn ra sau chuyến công du thành phố Istanbul hôm 7/4 của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người đã hối thúc Ankara hàn gắn quan hệ với chính quyền Baghdad.

Trước đó, Ancara cáo buộc Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki theo đuổi các chính sách thổi phồng căng thẳng giáo phái ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi quân đội Mỹ rút đi. Ngược lại, nhà lãnh đạo Iraq cũng phẫn nộ trước việc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Phó Tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi lánh nạn tại nước này.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với chính quyền khu vực của người Kurd ở miền Bắc Iraq để thăm dò dầu-khí, thì Baghdad phản ứng ngày càng quyết liệt về động thái này.

Tuy nhiên, Mỹ cũng phản đối các thỏa thuận song phương về hydrocacbua giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Iraq, trong đó Ankara không đếm xỉa đến chính quyền trung ương của Thủ tướng Maliki./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục