Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chắc chắn trừng phạt Hà Lan

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik ngày 13/3 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chắc chắn trừng phạt Hà Lan.
Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chắc chắn trừng phạt Hà Lan ảnh 1Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik. (Nguồn: yeniakit.com.tr)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik ngày 13/3 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chắc chắn trừng phạt Hà Lan.

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan chiến dịch vận động chính trị nhằm kêu gọi ủng hộ cho kế hoạch cải cách hiến pháp, theo đó tăng thêm quyền lực cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ cảnh báo Hà Lan sẽ phải "trả giá"]

Tổng thống Tayyip Erdogan cũng nói rằng Hà Lan sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì ngăn cản các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu ở thành phố Rotterdam.

Trong một diễn biến liên quan, Hà Lan ngày 13/3 đã đưa ra cảnh báo đi lại mới đối với các công dân Hà Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ, khuyến cáo các công dân Hà Lan thận trọng giữa lúc xảy ra căng thẳng giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục