Quan chức Triều Tiên lên tiếng về cảnh báo của Ngoại trưởng Ri Yong-ho

Một quan chức cấp cao của Triều Tiên khẳng định lời cảnh báo của Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân trên không cần được hiểu "đúng."
Quan chức Triều Tiên lên tiếng về cảnh báo của Ngoại trưởng Ri Yong-ho ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/10, một quan chức cấp cao của Triều Tiên khẳng định lời cảnh báo của Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân trên không ở Thái Bình Dương cần được hiểu "đúng."

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Pil nhấn mạnh: "Ngoại trưởng nhận thức rất rõ về ý định của nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi. Bởi vậy tôi cho rằng chúng ta cần hiểu chính xác những từ ngữ của ông ấy."

Trước đó, hồi tháng 9, Ngoại trưởng Ri Yong-ho khẳng định Bình Nhưỡng có thể xem xét tiến hành "vụ nổ một quả bom H mạnh nhất" trên Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ.

Gần đây nhất, hôm 11/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục