Quan chức Trung Quốc bị cấm tổ chức đám tang lớn

Chính quyền Trung Quốc cấm các quan chức và gia đình họ tổ chức đám tang lớn và tốn kém để làm gương cho người dân.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chính quyền Trung Quốc cấm các quan chức nước này và gia đình họ tổ chức đám tang lớn và tốn kém để làm gương cho người dân.

Theo khuyến nghị của chính quyền, nghi thức tang lễ nên đơn giản và khiêm tốn, tránh tụ tập quá đông người, nặng về nghi lễ tín ngưỡng hoặc dị đoan và chỉ áp dụng ngoại lệ trong những trường hợp được nhà nước cho phép.

Các quan chức cũng được lưu ý không nhận tiền phúng viếng của khách gửi gia quyến người quá cố.

Bia mộ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, song không nói cụ thể các tiêu chuẩn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục