Quan chức TQ biện hộ thỏa thuận với 3 nước ASEAN về Biển Đông

Quan chức Trung Quốc biện hộ thỏa thuận với 3 nước ASEAN về Biển Đông

Một quan chức cấp cao Trung Quốc đã ngang ngược lên tiếng biện hộ về sự đồng thuận gồm 4 điểm mới đạt được giữa Trung Quốc với Lào, Campuchia và Brunei về tranh chấp Biển Đông.
Quan chức Trung Quốc biện hộ thỏa thuận với 3 nước ASEAN về Biển Đông ảnh 1Tàu nạo vét, bồi lấp trái phép của Trung Quốc ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: EPA)

Kyodo đưa tin một quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 28/4 đã ngang ngược lên tiếng biện hộ về sự đồng thuận gồm 4 điểm mới đạt được giữa Trung Quốc với 3 nước (Lào, Campuchia và Brunei) thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông bất chấp những chỉ trích từ một số quốc gia trong khu vực rằng đây là một nỗ lực nhằm chia rẽ 10 thành viên của ASEAN.

Trong khi đó, báo Straits Times của Singapore đưa tin động thái của Bắc Kinh đã bị hai nhà ngoại giao kỳ cựu chỉ trích mạnh mẽ tại một hội nghị ở Jakarta (Indonesia) vừa diễn ra trong tuần này, cho rằng hành động của Trung Quốc rõ ràng nhằm chia rẽ ASEAN liên quan đến những tuyên bố (chủ quyền) lãnh thổ ở Biển Đông.

Báo này dẫn lời Đại sứ lưu động của Singapore Ong Keng Yong cho rằng Bắc Kinh đang can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục