Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Triều Tiên

Ông Uông Dương,Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc khẳng định Trung Quốc-Triều Tiên sẽ thúc đẩy quan hệ song phương sau ba cuộc gặp thượng đỉnh.
Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Triều Tiên ảnh 1Ông Uông Dương. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quan chức cấp cao thứ tư của Trung Quốc đã nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh hôm 6/9.

Ông Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã ca ngợi nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và đất nước xã hội chủ nghĩa này trong diễn văn đọc tại buổi tiếp đón nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên tại Đại sứ quán Triều Tiên.

Một nguồn tin cho biết: "Không giống năm ngoái, khi quan hệ song phương căng thẳng xuất phát từ các vấn đề hạt nhân và tên lửa, cuộc tiếp đón tối qua có rất nhiều quan chức Trung Quốc và Triều Tiên tham dự và bầu không khí lễ hội bao trùm. Chuyến thăm của một quan chức xếp hàng thứ 4 của Trung Quốc cũng là nguồn khích lệ rất lớn cho các nhà ngoại giao Triều Tiên."

[Lãnh đạo Triều Tiên đề nghị Chủ tịch Trung Quốc hỗ trợ cụ thể]

Ông Uông Dương, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc tham dự lễ tiếp đón nhân kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên, cho biết, ông tham gia buổi lễ này theo đề nghị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây dường như là dấu hiệu cho thấy nguyện vọng của giới lãnh đạo Trung Quốc để củng cố hơn nữa quan hệ với Bình Nhưỡng.

Quan chức này cũng nhấn mạnh, hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa và phát triển quan hệ song phương sau ba cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều trong năm nay.

Về phần mình, đại sứ Triều Tiên tại Bắc Kinh Ji Jae-ryong khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ duy trì mãi mãi, và cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện quan hệ.

Dự kiến, ông Lật Chiến Thư, quan chức cấp cao thứ 3 Trung Quốc, thành viên quyền lực của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày 8/9 để tham dự sự kiện mừng Quốc khánh Triều Tiên (9/9)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục