Quan chức Trung Quốc: WTO đã lỗi thời, cần phải có những cải tổ

Quan chức Trung Quốc cho rằng WTO cần áp dụng một hệ thống mới để xác định xem nước nào được xếp vào nước "đang phát triển," không chỉ trên cơ sở quy mô mà còn cả cấu trúc của nền kinh tế đó.
Quan chức Trung Quốc: WTO đã lỗi thời, cần phải có những cải tổ ảnh 1Trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 19/9, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về hợp tác kinh tế khu vực thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Trương Kiến Bình cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cần áp dụng một hệ thống mới để xác định xem nước nào được xếp vào nước "đang phát triển," không chỉ trên cơ sở quy mô mà còn cả cấu trúc của nền kinh tế đó.

Phát biểu trong hội thảo tại Trung tâm Thương mại và Hội nhập Kinh tế ở Geneva (Thụy Sĩ), quan chức trên cho rằng WTO đã lỗi thời.

Theo ông, WTO nên có những cải cách, trong đó có các quy định mới về đầu tư, hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các nước thành viên WTO hiện nay có thể quyết định xem họ có là nước đang phát triển hay không, cho phép họ được hưởng cách đối xử đặc biệt.

Đây là điều mà các nhà chỉ trích WTO, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đang làm suy yếu sự nghiêm ngặt của hệ thống thương mại quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục