Quân đội Afghanistan tiêu diệt 141 phiến quân Taliban

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 141 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong hai ngày qua khi quân đội tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân.
Quân đội Afghanistan tiêu diệt 141 phiến quân Taliban ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom do phiến quân Taliban gây ra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 141 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong hai ngày qua khi quân đội tiến hành chiến dịch truy quét phiến quân tại các khu vực xung quanh các tỉnh Kunar, Nangarhar, Ghazni, Helmand, Uruzgan, Balkh và Herat.

Theo thông báo, trong số các phần tử Taliban bị tiêu diệt có Ahmad Khan - kẻ được coi là đứng đầu Taliban ở huyện Dangam, tỉnh Kunar.

Quân đội Afghanistan còn phát hiện và vô hiệu hoá 115 quả bom và mìn được cài bên vệ đường. Tuy nhiên, 5 binh lính quân đội cũng đã bị thiệt mạng trong chiến dịch truy quét nói trên.

Cùng ngày, cảnh sát Afghanistan cho biết các tay súng đã đột kích các trạm kiểm soát an ninh tại quận Arghanchwa, thuộc tỉnh Badakhshan, miền Bắc nước này làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và 3 phiến quân.

Những tháng gần đây, Taliban thường tăng cường các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội chính phủ, làm dấy lên quan ngại về an ninh ở Afghanistan trong bối cảnh lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, đang rút dần binh sỹ khỏi quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục