Quân đội Ai Cập mạnh tay truy quét, bắt giữ phiến quân tại Sinai

Các lực lượng an ninh Ai Cập tiêu diệt 10 phiến quân trong một vụ đọ súng và bắt giữ 400 nghi phạm, trong đó có cả những công dân nước ngoài, trong một cuộc trấn áp tại Bán đảo Sinai.
Quân đội Ai Cập mạnh tay truy quét, bắt giữ phiến quân tại Sinai ảnh 1Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại Bir al-Abed, bắc Sinai ngày 1/12/2017. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Quân đội Ai Cập thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 10 phiến quân trong một vụ đọ súng và bắt giữ 400 nghi phạm, trong đó có cả những công dân nước ngoài, trong một cuộc trấn áp tại khu vực Bán đảo Sinai.

Truyền hình nhà nước ngày 13/2 dẫn thông báo trên cho biết Ai Cập ngày 9/2 vừa qua đã mở một chiến dịch an ninh quy mô lớn với sự tham gia của cả quân đội và cảnh sát nhằm chống lại "những tổ chức và phần tử khủng bố, tội phạm" trên khắp đất nước.

[Ai Cập tiêu diệt nhiều tay súng trong Chiến dịch Sinai 2018]

Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi, người đang muốn tái đắc cử vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử tháng Ba tới, đã ra lệnh các lực lượng vũ trang nước này hồi tháng 11/2017 đánh bại các phiến quân trong vòng ba tháng, sau cuộc tấn công khủng bố tại một thánh đường Hồi giáo khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công thảm khốc nhất tại quốc gia đông dân nhất trong thế giới Arab này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục