Quân đội Ai Cập phá hủy đường hầm buôn lậu vũ khí ở Bắc Sinai

​Quân đội Ai Cập ngày 17/5 thông báo lực lượng biên phòng đã phá hủy một đường hầm buôn lậu sâu 10m dọc biên giới Bắc Sinai nhằm ngăn chặn sự nổi lên của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Quân đội Ai Cập phá hủy đường hầm buôn lậu vũ khí ở Bắc Sinai ảnh 1Binh lính Ai Cập. (Nguồn: dailystar.com)

Quân đội Ai Cập ngày 17/5 thông báo lực lượng biên phòng nước này đã phá hủy một đường hầm buôn lậu sâu 10m dọc khu vực biên giới Bắc Sinai.

Đường hầm được phát hiện trong khi lực lượng biên phòng Ai Cập đang triển khai các hoạt động tuần tra nhằm ngăn chặn sự nổi lên của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Bắc Sinai.

[Ai Cập tiêu hủy một số lượng lớn vật liệu nổ tại Bắc Sinai]

Mạng lưới đường hầm buôn lậu này nối Dải Gaza hiện đang bị phong tỏa với bán đảo Sinai.

Giới chức Ai Cập cho rằng đây chính là tuyến đường buôn lậu vũ khí của các phần tử nổi dậy tại vùng sa mạc Sinai.

Thông báo ngày 17/5 của quân đội Ai Cập cũng cho biết lực lượng biên phòng nước này mới đây đã đập tan một âm mưu buôn lậu vũ khí, đạn dược và ma túy qua khu vực biên giới phía Tây của nước này.

Trong những năm qua, các lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự nổi dậy của các tay súng Hồi giáo ở Bắc Sinai, đặc biệt là tại các thành phố Arish, Rafah và Sheikh Zweid.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng an ninh Ai Cập đã thiệt mạng trong các vụ tấn công dưới nhiều hình thức do các phần tử khủng bố gây ra.

Quân đội Ai Cập cũng đã tiêu diệt hàng trăm phần tử thánh chiến trong các chiến dịch truy quét tại tỉnh Bắc Sinai kể từ năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục