Quân đội Ai Cập phát hiện xưởng vũ khí lớn của phiến quân

Ai Cập đã phát hiện kho sản xuất và nơi cất giấu thuốc nổ được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của nhóm thánh chiến Bayt Ansar al-Maqdis.
Quân đội Ai Cập phát hiện xưởng vũ khí lớn của phiến quân ảnh 1Chiếc xe bị cháy sau vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự của Ai Cập trên Bán đảo Sinai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập ngày 7/9 cho biết lực lượng tình báo quân sự của nước này đã phát hiện kho sản xuất và nơi cất giấu thuốc nổ được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay của nhóm thánh chiến Bayt Ansar al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) tại bán đảo Sinai.

Xưởng sản xuất thuốc nổ này đặt tại làng Abu Tawilah, nằm ở phía Nam thị trấn Sheikh Zuweid thuộc tỉnh Bắc Sinai và được các tay súng phiến quân sử dụng để lắp ráp các thiết bị nổ và tên lửa.

Nguồn tin quân sự cho biết các binh sỹ với sự hỗ trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu đã bao vây, tấn công địa điểm nói trên, bắt giữ 10 tay súng và thu giữ 6 tấn thuốc nổ TNT cùng một lượng lớn các thiết bị nổ và bom đã được lắp ráp.

Ansar Bayt al-Maqdis, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, từng lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập trong thời gian qua.

Trong số những vụ tấn công đó có vụ đánh bom tự sát nhằm vào trụ sở cảnh sát Cairo hồi tháng Một vừa qua khiến 6 người thiệt mạng, vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở lực lượng an ninh thành phố Mansoura ở đồng bằng châu thổ sông Nile cuối tháng 12/2013 khiến 16 cảnh sát thiệt mạng, vụ đánh bom liều chết vào một xe buýt ở Nam Sinai hồi tháng 2 vừa qua khiến 3 khách du lịch Hàn Quốc và lái xe địa phương thiệt mạng, và vụ tấn công hôm 19/7 vừa qua nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự tại vùng sa mạc phía Tây giáp với Libya khiến 23 lính biên phòng thiệt mạng.

Ansar Bayt al-Maqdis được cho là gồm nhiều chi nhánh, phụ trách các mảng tuyển dụng, chế tạo vật liệu nổ, buôn lậu vũ khí từ Libya, Sudan và Dải Gaza, cũng như theo dõi, lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công.

Đầu tháng Tư vừa qua, nhóm này đã bị Ai Cập, Mỹ, Anh và một số nước vùng Vịnh liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục