Quân đội Ai cập tiêu diệt một chiến binh hàng đầu của IS ở Sinai

Quân đội Ai Cập cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác bị tình nghi hỗ trợ các phần tử khủng bố ở miền Trung Sinai, đồng thời phá hủy 2 phương tiện, 6 hầm trú ẩn cũng như vô hiệu hóa 2 thiết bị nổ tự chế.
Quân đội Ai cập tiêu diệt một chiến binh hàng đầu của IS ở Sinai ảnh 1Binh sỹ Ai Cập. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/12, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Ai Cập Tamer al-Refaei cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt một chiến binh hàng đầu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Bắc Sinai trong các chiến dịch quân sự mới nhất nhằm truy quét các phần tử khủng bố tại Bán đảo Sinai.

Trong một tuyên bố, ông Refaei thông báo quân đội Ai Cập cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác bị tình nghi hỗ trợ các phần tử khủng bố ở miền Trung Sinai, đồng thời phá hủy 2 phương tiện, 6 hầm trú ẩn cũng như vô hiệu hóa 2 thiết bị nổ tự chế.

Theo ông Refaei, quân đội Ai Cập đang tiếp tục các nỗ lực truy quét các phần tử khủng bố tại Sinai thông qua nhiều chiến dịch bố ráp và tấn công các tiền đồn của chúng tại khu vực.

Kể từ năm 2013, Ai Cập đã chứng kiến sự nổi lên của một số mạng lưới khủng bố ở Bản đảo Sinai, trong đó đáng chú ý nhất là chi nhánh "Tỉnh Sinai" của IS. Chi nhánh Sinai của IS đã thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực nhằm vào các trạm kiểm soát an ninh của lực lượng quân đội và cảnh sát tại các thành phố ở tỉnh Bắc Sinai. Trong khi đó, các lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập cũng đã đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố nhằm hạn chế hoạt động của các phần tử khủng bố tại Bán đảo Sinai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục