Quân đội Ai Cập tuyên bố kiểm soát hoàn toàn bán đảo Sinai

Quân đội Ai Cập tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn" trên bán đảo Sinai, nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành chiến dịch tấn công nhiều tháng qua.
Quân đội Ai Cập tuyên bố kiểm soát hoàn toàn bán đảo Sinai ảnh 1Một vụ đánh bom xe nhằm vào đoàn xe quân sự của Ai Cập trên bán đảo Sinai tháng 11/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Ai Cập tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn tình hình" trên bán đảo Sinai, nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành chiến dịch tấn công từ nhiều tháng qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu trước báo giới ngày 24/4 nhân kỷ niệm 32 năm lực lượng Israel rút khỏi bán đảo Sinai, người đứng đầu lực lượng Ai Cập tại đây, Thiếu tướng Mohamed El-Shahat khẳng định tình hình đã ổn định tại Sinai bất chấp các tin đồn về việc các phần tử khủng bố và các đường hầm buôn lậu vẫn còn tồn tại ở phía Bắc bán đảo chiến lược này.

Cũng theo quan chức này, đến nay, quân đội Ai Cập đã phá hủy hơn 1.500 đường hầm buôn lậu nối phía Bắc bán đảo Sinai với Dải Gaza nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí và sự thâm nhập của các tay súng Hồi giáo từ bên kia biên giới.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh tại bán đảo Sinai kể từ sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013, lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Không chỉ tập trung tại Sinai, bạo lực cũng lan rộng tới thủ đô Cairo và các thành phố lớn thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Theo một thống kê mới đây của Bộ Ngoại giao Ai Cập, khoảng 500 người, trong đó chủ yếu là cảnh sát và binh sỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/4, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ajnad Misr (Chiến binh Ai Cập) đã nhận gây ra vụ đánh bom xe hôm 23/4 tại tỉnh Giza nằm ở phía Tây thủ đô Cairo.

Vụ đánh bom đã khiến Chuẩn tướng cảnh sát Ahmed Zaki thiệt mạng và hai cảnh sát bị thương.

Trong một tuyên bố trên các trang mạng xã hội, Ajnad Misr cho biết các tay súng của nhóm này đã theo dõi hoạt động của ông Zaki trước khi cài chất nổ vào xe của sỹ quan cảnh sát cấp cao này.

Nhóm tay súng này cho rằng Chuẩn tướng Zaki liên quan tới chiến dịch trấn áp bằng đạn thật, cũng như các hành động bắt giữ và tra tấn các thanh niên biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi.

Cho đến nay, Ajnad Misr đã nhận gây ra ít nhất 15 vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và quân đội, chủ yếu tập trung tại Cairo, sát hại 4 người và làm bị thương ít nhất 39 người.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim mới đây khẳng định Ajnad Misr do một thủ lĩnh của MB điều hành và là chi nhánh của nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) ở bán đảo Sinai - lực lượng có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố hôm 9/4 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục