Quân đội Algeria tập trận tại khu vực biên giới giáp Libya

Với hơn 1.000 km biên giới chung với Libya, Algeria lo ngại bất ổn từ nước láng giềng sẽ tác động tiêu cực đến tình hình an ninh khu vực biên giới.
Các lực lượng Algeria biểu diễn các kỹ năng chiến thuật trong một sự kiện tại Ryad el-Feth. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các lực lượng Algeria biểu diễn các kỹ năng chiến thuật trong một sự kiện tại Ryad el-Feth. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, quân đội Algeria ngày 14/1 đã tiến hành các cuộc tập trận ở biên giới giáp Libya, dưới sự giám sát của Tổng tham mưu trưởng Said Chengriha.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, Tổng tham mưu trưởng Chengriha đã đến thăm Quân khu 4 ở Ouargla, gần biên giới với Libya, đồng thời theo dõi chương trình luyện tâp trên thực địa của tất cả các đơn vị thuộc Quân khu.

Trong chuyến thăm lần này, ông Chengriha đã chứng kiến buổi diễn tập bắn đạn thật của Lữ đoàn Thiết giáp 41.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng đã đến thăm quận In-Amenas, thuộc tỉnh Illizi, phía Đông Nam Algeria. Từ địa phương này, ông bắt đầu chuyến thị sát các đơn vị thuộc Quân khu 4.

[Đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên ở Libya chưa đạt đột phá]

Ngày 26/12 vừa qua, Hội đồng an ninh tối cao Algeria đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune để thảo luận các biện pháp an ninh tại khu vực biên giới chung với Libya và Mali.

Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi.

Với hơn 1.000 km biên giới chung với Libya, Algeria lo ngại bất ổn từ nước láng giềng sẽ tác động tiêu cực đến tình hình an ninh khu vực biên giới.

Ngay sau cuộc họp của Hội đồng an ninh, lực lượng chức năng Algeria đã triển khai hàng chục nghìn binh sỹ tăng cường dọc biên giới với Libya để ngăn chặn nguy cơ các phần tử khủng bố và vũ khí xâm nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục