Quân đội Ấn Độ hỗ trợ duy trì trật tự tại Kashmir

Quân đội Ấn Độ được yêu cầu can thiệp để duy trì trật tự, kỷ cương ở Srinagar trong khi các cuộc biểu tình đang diễn biến phức tạp.
Chính quyền địa phương tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 7/7 đã yêu cầu quân đội Ấn Độ can thiệp nhằm duy trì trật tự và kỷ cương ở thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của Kashmir, trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở khu vực này đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại Srinagar sau khi bốn người, gồm cả một phụ nữ 25 tuổi, thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của cảnh sát Ấn Độ, cho biết quân đội nước này sẽ được triển khai ở các khu vực nhạy cảm ở Srinagar. Nhà chức trách Ấn Độ cũng hủy các giấy phép đi lại do chính quyền địa phương cấp trong lúc lệnh giới nghiêm đang được áp đặt.

Cùng ngày, các quan chức Ấn Độ cho biết hai binh sĩ thuộc Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) đã thiệt mạng trong vụ nổ súng qua biên giới ở Kashmir. Vụ nổ súng giữa BSF và lực lượng Pakistan này xảy ra ở khu vực biên giới Akhnoor giữa Ấn Độ và Pakistan, cách Jammu, thủ phủ mùa Đông của Kashmir, 35km về phía Tây Bắc.

Trong một diễn biến khác, Hải quân Ấn Độ cho biết Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân miền Nam Ấn Độ, Chuẩn Đô đốc hải quân S.S. Jamwal đã thiệt mạng ngày 7/7 trong một sự cố "đạn lạc."

Theo người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, Trung tá Roy Francis, sự cố xảy ra tại trường huấn luyện sử dụng pháo của Hải quân Ấn Độ tại thành phố Kochi, miền Nam nước này. Trung tá Francis cho biết nhà chức trách đang điều tra vụ việc, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, tờ Thời báo Ấn Độ dẫn một nguồn tin từ hải quân cho biết ông Jamwal bị trúng đạn lạc trong một buổi huấn luyện sử dụng vũ khí nhẹ tại trường bắn.

Chuẩn Đô đốc Jamwal, 51 tuổi, là một chuyên gia chống tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, từng đảm nhiệm cương vị Tùy viên quân sự của Hải quân Ấn Độ tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục