Quân đội Ấn Độ sẽ được phiên chế xe tăng hạng nhẹ vào năm 2023

Quân đội Ấn Độ dự kiến được phiên chế các xe tăng hạng nhẹ vào năm 2023 do Ấn Độ phối hợp với DRDO và Larsen & Turbo (L&T) cùng sản xuất.
Quân đội Ấn Độ sẽ được phiên chế xe tăng hạng nhẹ vào năm 2023 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timesnownews.com)

Quân đội Ấn Độ ngày càng có nhu cầu sở hữu các xe tăng hạng nhẹ trong bối cảnh xung đột với Trung Quốc dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Lakakh.

Phát biểu với báo giới, lãnh đạo Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), ông Satheesh Reddy mới đây cho biết quân đội Ấn Độ dự kiến được phiên chế các xe tăng hạng nhẹ vào năm 2023 do Ấn Độ phối hợp với DRDO và Larsen & Turbo (L&T) cùng sản xuất.

[UAV chiến đấu của Ấn Độ thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên]

Theo ông Reddy, "công việc chế tạo các xe tăng hạng nhẹ đang trong quá trình hoàn thiện. Tới năm 2023, phương tiện này sẽ hoàn toàn sẵn sàng để sản xuất."

Do không có xe tăng hạng nhẹ nên quân đội Ấn Độ buộc phải triển khai các xe tăng hạng nặng hơn như T-72 nặng 45 tấn và T-90 nặng khoảng 46 tấn.

Việc di chuyển những xe tăng này trong địa hình đồi núi khắc nghiệt vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục