Quân đội Ấn Độ thử tên lửa đất đối không Akash tự sản xuất

Ấn Độ ngày 28/1 đã thử tên lửa đất đối không Akash tự chế tạo tại bãi thử ở Chandipur, tên lửa này có tầm bắn 25km và có khả năng mang đầu đạn nặng 60kg.
Quân đội Ấn Độ thử tên lửa đất đối không Akash tự sản xuất ảnh 1Tên lửa đất đối không Akash. (Nguồn: India Times)

Hãng PTI đưa tin Ấn Độ ngày 28/1 đã thử tên lửa đất đối không Akash tự chế tạo tại bãi thử ở Chandipur.

Một quan chức Ấn Độ cho biết tên lửa trên có tầm bắn 25km và có khả năng mang đầu đạn nặng 60kg.

Đây là một hệ thống phòng không đất đối không tầm trung do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển nằm trong chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp của nước này.

Loại tên lửa trên sử dụng hệ thống đẩy Ramjet và có tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh. Tên lửa này chính thức được phiên chế cho lực lượng không quân Ấn Độ hồi tháng 7/2015.

Akash có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu trên không như máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục