Quân đội Ấn Độ truy quét phiến quân dọc biên giới Myanmar

Cuộc truy quét được triển khai ở mức độ cao nhất nhằm truy quét và phá hủy các cơ sở của phiến quân nổi dậy Manipuri, sau khi nhóm này giết hại 6 binh sỹ thuộc tiểu đoàn Assam trong ngày 22/5.
Quân đội Ấn Độ truy quét phiến quân dọc biên giới Myanmar ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, mạng tin nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội nước này đang tổ chức đợt truy quét quy mô lớn các nhóm vũ trang nổi dậy dọc biên giới với Myanamar.

Theo nguồn tin, cuộc truy quét được triển khai ở mức độ cao nhất nhằm truy quét và phá hủy các cơ sở của phiến quân nổi dậy Manipuri, sau khi nhóm này giết hại 6 binh sỹ thuộc tiểu đoàn Assam trong một cuộc phục kích ở làng Hengshi thuộc quận Chandel, bang Manipur hôm 22/5 vừa qua.

Đây là một trong những hành động đẫm máu nhất nhằm vào quân đội chính phủ thời gian gần đây.

Trước đó, hồi tháng 6/2015, phiến quân nổi dậy cũng đã phục kích và giết hại 18 binh sỹ thuộc Trung đoàn Dogra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục