Quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng tại Kashmir

Quân đội Ấn Độ và Pakistan ngày 11/6 đã có cuộc đấu súng hạng nặng và đạn cối tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir.
Theo THX, phát ngôn viên quân đội Ấn Độ tại Căn cứ Jammu, ông S N Acharaya cho biết quân đội của nước này với nước láng giềng Pakistan ngày 11/6 đã có cuộc đấu súng hạng nặng và đạn cối tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir.

Theo lời ông Acharaya, cuộc đọ súng diễn ra từ khoảng 13 giờ 10 và kéo dài đến 14 giờ 20 giờ địa phương, dọc theo đường kiểm soát ở khu vực Krishna Ghati thuộc quận vùng biên Poonch, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 185 km về phía Tây Nam.

Ông Acharaya nói: "Binh lính Pakistan đã sử dụng súng máy và đạn cối bắn vô cớ vào một số đồn bốt của chúng tôi ở Krishna Ghati. Tuy nhiên chúng tôi không bị thiệt hại gì," đồng thời cho biết thêm quân đội Ấn Độ đã nổ súng đáp trả.

LoC là đường biên giới tạm thời phân chia Kashmir thành hai khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Ông S N Achara cũng cho biết đây là vụ tấn công thứ hai của binh sỹ Pakistan trong hai ngày qua. Trước đó, tối 10/6, lính biên phòng Pakistan cũng nổ súng ở khu vực trên nhưng phía Ấn Độ không bắn đáp trả.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ được cả Ấ́n Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947.

Năm 2003, New Delhi và Islamabad đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập theo LoC phân chia ranh giới giữa hai nước tại Kashmir. Tuy nhiên, tại khu vực này thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ do hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuần trước, binh sỹ hai nước cũng đã đụng độ ở LoC làm một sỹ quan Ấn Độ thiệt mạng. Tháng Giêng năm nay, các vụ đọ súng giữa binh sỹ hai nước cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 người, gồm 2 binh sỹ Ấn Độ và 3 binh sỹ Pakistan./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục