Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung lần thứ 5

Cuộc tập trận chung lần thứ 5 giữa quân đội Ấn Độ với Trung Quốc mang mật danh “Tay trong Tay” sẽ được tổ chức tại thành phố Côn Minh từ ngày 11/10 và sẽ kéo dài trong 2 tuần.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung lần thứ 5 ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập hồi năm 2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 20/9 đưa tin cuộc tập trận chung lần thứ 5 giữa quân đội nước này với Trung Quốc mang mật danh “Tay trong Tay” sẽ được tổ chức tại thành phố Côn Minh, Quân khu phía Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Cuộc tập trận này sẽ bắt đầu từ ngày 11/10 và sẽ kéo dài trong 2 tuần.

Từ năm 2007, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên, tuy nhiên các cuộc tập trận mới được nối lại năm 2013 sau 4 năm gián đoạn do Trung Quốc cấp visa cho công dân Ấn Độ sống ở khu vực tranh chấp giữa biên giới hai nước tại bang Arunachal Pradesh.

Giới phân tích cho rằng các cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước là biện pháp quan trọng góp phần xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình dọc biên giới Ấn-Trung dài hơn 4.000km.

Cuộc tập trận chung năm nay càng được chú ý hơn vì diễn ra ngay sau khi quân đội hai nước ở trong tình trạng “mặt đối mặt” tại khu vực Burtse, phía Bắc Ladakh sau khi Trung Quốc xây dựng một trạm quan sát ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục