Quân đội Anh chi hơn 300 triệu USD nâng cấp tên lửa Tomahawk

Tên lửa nâng cấp có thể di chuyển xa hơn so với phiên bản Block IV trước đó và ít bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa bên ngoài.
Quân đội Anh chi hơn 300 triệu USD nâng cấp tên lửa Tomahawk ảnh 1Tomahawk Block IV. (Nguồn: Wikipedia)

Ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ nâng cấp kho tên lửa Tomahawk tiêu diệt các mục tiêu mặt đất (TLAM) hiện có trên các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh theo thỏa thuận mới trị giá 344 triệu USD với chính phủ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ, trong hợp đồng trị giá 265 triệu bảng Anh (344 triệu USD) với chính phủ Mỹ, với sự hỗ trợ bảo trì và kỹ thuật tại các cơ sở của BAE Systems, Babcock International và Lockheed Martin ở Anh, các tàu ngầm lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được trang bị tên lửa tiêu chuẩn Block V đã được nâng cấp, có khả năng tấn công các mối đe dọa nghiêm trọng ở phạm vi lên tới 1.600 km.

[Nga không thể bỏ qua khả năng Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk]

Tên lửa nâng cấp có thể di chuyển xa hơn so với phiên bản Block IV trước đó và ít bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa bên ngoài. Thông báo lưu ý rằng việc cung cấp tên lửa mới sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Tên lửa Tomahawk với tốc độ cận âm lần đầu tiên được triển khai ở Anh vào năm 1998 và đã được sử dụng trong các chiến dịch ở Afghanistan, Libya và Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục