Quân đội Australia có máy bay tiếp dầu-vận tải

Không quân Australia đã tiếp nhận chiếc máy bay tiếp dầu-vận tải đa năng (MRTT) đầu tiên trong 5 chiếc đặt hàng của hãng Airbus.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) ngày 30/5 tiếp nhận chiếc máy bay tiếp dầu-vận tải đa năng (MRTT) đầu tiên trong số năm chiếc đặt hàng của hãng Airbus, được chế tạo dựa trên phiên bản quân sự của loại máy bay A330 trong một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ AUD (tương đương 1,18 tỷ USD).

Nhà sản xuất cho biết A330 MRTT là loại máy bay tiếp dầu-vận tải thế hệ mới duy nhất đang được sử dụng trên thế giới.

Ngoài khả năng tiếp dầu trên không, A330 MRTT còn có thể chở theo 300 binh sỹ hoặc 45 tấn hàng. Cho đến nay, tổng cộng có 28 chiếc A330 MRTT được bốn nước gồm Australia, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Arập Xêút và Anh đặt mua.

Trong không quân Australia, A330 MRTT được ký hiệu là KC-30A.

Theo tờ Người Australia ngày 30/5, việc bàn giao chiếc A330 MRTT đầu tiên này bị trì hoãn hơn hai năm rưỡi và hợp đồng mua máy bay tiếp dầu đa năng này đã bị đưa vào danh sách "những dự án đáng lo ngại" của Chính phủ Australia. Dự kiến, những chiếc A330 MRTT tiếp theo sẽ được bàn giao từ nay đến năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục