Quân đội Bangladesh điều tra về vụ binh biến

Quân đội Bangladesh hôm nay bắt đầu điều tra về vụ nổi loạn của các binh sĩ trong Lực lượng biên phòng Bangladesh (BDR) ngày 25/2 vừa qua. Cuộc điều tra này hoàn toàn độc lập với chính phủ và do Trung tướng Jahangir Alam Choudhury đứng đầu.

Quân đội Bangladesh hôm nay bắt đầu điều tra về vụ nổi loạn của các binh sĩ trong Lực lượng biên phòng Bangladesh (BDR) ngày 25/2 vừa qua. Cuộc điều tra này hoàn toàn độc lập với chính phủ và do Trung tướng Jahangir Alam Choudhury đứng đầu.
 
Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Bangladesh, Trung tướng Sina Ibne đã tuyên bố rằng quân đội nước này cần thành lập một ủy ban điều tra độc lập. Theo kế hoạch, ủy ban sẽ kiểm tra Bộ Chỉ huy BDR, nơi đã bị một nhóm lính biên phòng tấn công.
 
Giới phân tích cho rằng động thái trên có thể gây căng thẳng sâu sắc giữa chính phủ và quân đội vì lực lượng quân đội đã tỏ thái độ giận dữ sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina cam kết ân xá cho những kẻ nổi loạn.
 
Tại hiện trường nhà riêng của Tư lệnh BDR, Đại tá Shakil Ahmed ở thủ đô Dhaka, các chuyên gia pháp y đã phát hiện thi thể của vợ ông Ahmed, hai người khách và một người phục vụ.

Theo phía quân đội, hiện trường vụ giết người rất khủng khiếp. Các binh sĩ nổi loạn đã ném lựu đạn trước khi tiến vào trong, sau đó bắn chết toàn bộ những người đang có mặt tại đây và lục soát, cướp phá.
 
Bản thân ông Ahmed bị bắn chết trong trận "mưa đạn" kéo dài 10 phút tại phòng họp ở trụ sở BDR khi nổ ra binh biến ngày 25/2. Ông Ahmed là người đã từ chối các yêu sách đòi tăng lương, tăng trợ cấp lương thực và tăng số ngày nghỉ phép của nhóm nổi loạn,
 
Nguồn tin quân sự xác nhận chỉ còn 7 sĩ quan quân đội mất tích. Lực lượng cảnh sát đang tiếp tục truy nã những phần tử tham gia vụ nổi loạn. Thủ tướng Hasina cũng yêu cầu quân đội tham gia hoạt động này, đồng thời đề nghị sự hỗ trợ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), LHQ và cảnh sát Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục