Quân đội Campuchia-Thái cam kết tránh xung đột

Lực lượng quân đội Campuchia và Thái Lan đóng tại khu vực biên giới gặp nhau ngày 11/6, cam kết tránh để xảy ra nổ súng giữa hai bên.
Trước những tranh cãi ngoại giao giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay, lực lượng quân đội Campuchia và Thái Lan đóng tại khu vực biên giới đã gặp nhau ngày 6/11, cam kết sẽ không để bị cuốn vào cuộc tranh cãi ngoại giao cũng như tránh để xảy ra nổ súng giữa hai bên.

Báo chí Campuchia ngày 8/11 dẫn lời Tướng Chea Dara phụ trách khu vực biên giới cho biết, một ngày sau khi hai bên rút đại sứ về nước, các chỉ huy lực lượng quân đội Campuchia và Thái Lan đóng tại khu vực biên giới đã gặp nhau.

Tại cuộc gặp, cả hai bên đều cam kết không để những tranh cãi ngoại giao hiện nay làm ảnh hưởng tới tình hình biên giới cũng như không để xảy ra xung đột vũ trang ở biên giới.

Hai bên thống nhất rằng những tranh cãi ngoại giao hiện nay sẽ do lãnh đạo cấp cao hai nước giải quyết, quân đội Thái Lan và Campuchia đóng tại khu vực biên giới sẽ đứng ngoài cuộc tranh cãi này.

Ông So Chomrong, Phó Chủ tịch tỉnh Bantiamienchey giáp biên giới Thái Lan, khẳng định không đóng cửa biên giới cũng như không có việc hai bên tăng cường lực lượng tới biên giới.

Ông cũng khẳng định tình hình trên toàn tuyến biên giới hiện vẫn bình thường. Tại cửa khẩu Poi Pet, hoạt động buôn bán của người dân hai nước vẫn diễn ra bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục