Quân đội chính phủ bị "tố" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Quân đội chính quyền Syria đã tiến hành không kích nhằm vào một thành trì chủ chốt của quân nổi dậy ở phía Đông thủ đô Damascus, làm 10 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Quân đội chính phủ bị "tố" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tuần tra trên một tuyến phố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 31/3, quân đội chính quyền Syria đã tiến hành không kích nhằm vào một thành trì chủ chốt của quân nổi dậy ở phía Đông thủ đô Damascus, làm 10 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Theo SOHR, vụ không kích nhằm vào thị trấn Deir Al-Assafir, nằm tại thành trì của lực lượng nổi dậy Đông Ghouta.

Lệnh ngừng bắn mong manh, do Mỹ và Nga làm trung gian, đã được áp đặt từ ngày 27/2 tại khắp các khu vực ở Syria, gồm cả Đông Ghouta.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này không được áp đặt tại những khu vực có sự hiện diện của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra, nhánh của al-Qaeda ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục