Quân đội chính quy Iran bắt đầu cuộc tập trận mới

Quân đội chính quy Iran đã bắt đầu cuộc tập trận mới

Quân đội chính quy Iran đã bắt đầu cuộc tập trận trên bộ và trên không kéo dài hai ngày nhằm nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Theo AP, quân đội chính quy của Iran đã bắt đầu cuộc tập trận trên bộ và trên không kéo dài hai ngày nhằm nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu cũng như khả năng đánh chặn các cuộc tấn công tiềm tàng.

Kênh truyền hình nhà nước cho hay cuộc tập trận diễn ra tại một khu vực rộng lớn ở miền Tây Iran, gần biên giới Iraq.

Các hình ảnh binh sỹ nhảy dù từ trực thăng gần các thị trấn Sarpol-e Zahab và Qasr-e Shirin, cách thủ đô Tehran 700km về phía Tây đã được phát đi. Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Iran và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Trong khi đó, Israel đã bóng gió rằng nước này có thể có hành động quân sự nếu đàm phán không buộc được Iran ngừng chương trình làm giàu urani của họ./.

Cuộc tập trận của quân đội Iran diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa quy mô lớn mang tên "Thử thách Khắc nghiệt-12" (Austere Challenge-12) ở Địa Trung Hải. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 tuần này, bắt đầu từ ngày 21/10, được đánh giá là hoạt động quân sự chung lớn nhất từ trước tới nay giữa quân đội hai nước này.

Phương Tây nghi ngờ các hoạt động hạt nhân của Iran nhằm chế tạo vũ khí, song Tehran bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, Mỹ và Israel không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Giới chức phương Tây ngày 25/10 cho biết Liên minh châu Âu (EU), khối dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, đã liên hệ với phía Iran để trao đổi thông tin về các cuộc đàm phán mới nhất liên quan vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục