Quân đội của Chính phủ Libya sẽ rút khỏi Misrata

Quân đội sẽ rút khỏi Misrata và để các bộ lạc địa phương giải quyết cuộc xung đột ở thành phố này kể cả thông qua đàm phán hay vũ lực.
Thứ trưởng Ngoại giao Libya, Khaled Kaim ngày 22/4 cho biết quân đội sẽ rút khỏi Misrata và để các bộ lạc địa phương giải quyết cuộc xung đột ở thành phố lớn thứ ba này kể cả thông qua đàm phán hay vũ lực.
 
Khaled Kaim nói với các phóng viên: "Tình hình ở Misrata sẽ được các bộ lạc ở xung quanh và cư dân Misrata giải quyết, chứ không phải quân đội Libya. Chúng tôi sẽ để các bộ lạc xung quanh Misrata và người dân thành phố giải quyết tình hình hoặc bằng cách sử dụng vũ lực hoặc thông qua đàm phán."

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen ngày 22/4 nói rằng cuộc chiến Libya đang "rơi vào bế tắc" dù các cuộc không kích của Mỹ và NATO đã phá hủy 30-40% lực lượng mặt đất của Libya.
 
Quân nổi dậy Libya đã giao tranh với lực lượng của Đại tá Gaddafi kể từ tháng Hai nhưng gần đây không đạt được tiến bộ.
 
Đô đốc Mullen cũng nói không có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Al-Qaeda trong số quân nổi dậy Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục