Quân đội Cuba tiếp quản ngành đường sắt để đảm bảo hiệu quả

Cơ chế bán quân sự, với quy định kỷ luật chặt chẽ, phân cấp mệnh lệnh rõ ràng, khả năng giữ gìn an ninh tốt, sẽ đảm bảo tiến độ sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường sắt Cuba.
Quân đội Cuba tiếp quản ngành đường sắt để đảm bảo hiệu quả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: seat61.com)

Ngày 1/3, nhật báo Granma của Cuba dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết nước này sẽ “bán quân sự” hóa ngành đường sắt dân sự để đảm bảo hiệu quả quá trình hiện đại hóa hệ thống phương tiện giao thông công cộng này.

Theo báo trên, trong phiên họp Hội đồng Bộ trưởng vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban chính phủ về cải cách kinh tế, Đại tướng Leonardo Adonllo khẳng định cơ chế bán quân sự, với quy định kỷ luật chặt chẽ, phân cấp mệnh lệnh rõ ràng, khả năng giữ gìn an ninh tốt, sẽ đảm bảo tiến độ sửa chữa và nâng cấp hệ thống đường sắt Cuba.

Từ vài năm qua, Cuba đã đầu tư khoảng 600 triệu USD - chủ yếu từ nguồn tín dụng của Trung Quốc và Nga - nhằm nâng cấp hệ thống đường sắt với mục tiêu để tàu hỏa Cuba có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/giờ.

Với địa hình dài và hẹp, các chuyên gia cho rằng đường sắt là phương tiện vận tải rất tiện lợi và kinh tế ở Cuba. Đảo quốc Caribe này cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có hệ thống đường sắt, song nay đã khá lạc hậu về công nghệ trong khi điều kiện cơ sở lại xuống cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục