Quân đội Đức bắt đầu đào tạo chiến binh người Kurd ở Iraq

Khoảng 150 sỹ quan và hạ sỹ quan người Kurd sẽ được đào tạo kể từ ngày 22/9 việc sử dụng súng trường G-3, súng máy MG-3 và súng tấn công G-36 cũng như các loại vũ khí chống tăng.
Quân đội Đức bắt đầu đào tạo chiến binh người Kurd ở Iraq ảnh 1Các chiến binh người Kurd ở Iraq giao tranh với phiến quân IS tại Tuz Khurmatu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Đức bắt đầu huấn luyện các chiến binh người Kurd sử dụng các loại vũ khí do Đức cung cấp.

Trang Tin Trung Đông dẫn nguồn tạp chí Der Spiegel số ra ngày 22/9 của Đức cho biết "khoảng 150 sỹ quan và hạ sỹ quan" sẽ được đào tạo kể từ ngày 22/9 việc sử dụng súng trường G-3, súng máy MG-3 và súng tấn công G-36 cũng như các loại vũ khí chống tăng.

Việc huấn luyện sẽ kéo dài cho đến hết tháng 11 tới và hôm 18/9 những khẩu súng đầu tiên đã được gửi đến Erbil, khu vực của người Kurd Iraq, cùng với năm giảng viên Đức và một y tá.

Tổng cộng, có khoảng 10.000 chiến binh người Kurd cần được trang bị vũ khí của Đức với số tiền 70 triệu euro.

Vào cuối tháng Tám, chính phủ Đức tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurd để họ có thể tự bảo vệ mình chống lại các nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Để đào tạo việc sử dụng các thiết bị như vậy, Berlin sẽ gửi tổng cộng 40 binh sỹ  đến Iraq, trong khi khoảng 30 người Kurd sẽ đến Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục