Quân đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã xuống hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích vì mưa lũ, lở đất.

Chiều 6/7, các trung đội dân quân và 60 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã nhận nhiệm vụ xuống hiện trường ở xã Công Bằng, huyện Pác Nặm để tìm kiếm những người còn mất tích vì mưa lũ, lở đất.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biên phòng, đêm 6/7, phân đội chó nghiệp vụ cùng 5 cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã có mặt tại tỉnh Bắc Kạn và sáng 7/7 sẽ xuống hiện trường để tiến hành công việc tìm kiếm người bị mất tích.

Tại tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động 25 cán bộ, chiến sỹ và 150 dân quân tự vệ xuống địa bàn các huyện Bắc Mê, thị xã Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục