Quân đội Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm binh lính ra ngoài đơn vị

Trong 1 tháng gần đây cũng không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới trong quân đội, cho nên quân đội Hàn Quốc đã quyết định không hạn chế các cuộc gặp gỡ bên ngoài của binh sỹ.
Quân đội Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm binh lính ra ngoài đơn vị ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc kiểm tra thân nhiệt lái xe cứu thương đề phòng dịch COVID-19 tại căn cứ ở Bắc Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam ngày 26/2/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết sẽ cho phép binh lính ra ngoài sau giờ làm việc kể từ ngày 24/4 đối với các đơn vị đóng tại khu vực không phát sinh ca mắc COVID-19 mới trong vòng 7 ngày, theo đánh giá của cấp chỉ huy.

Theo đó, 80% đơn vị đóng tại các khu vực có thể cho phép binh lính ra ngoài.

Bộ Quốc phòng cho biết tâm lý căng thẳng của các binh sỹ đã lên đến đỉnh điểm do lệnh cấm ra ngoài kéo dài suốt 2 tháng qua.

Trong 1 tháng gần đây cũng không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới trong quân đội. Do đó, quân đội đã quyết định không hạn chế các cuộc gặp gỡ bên ngoài của binh sỹ.

Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng vẫn khuyến cáo binh sỹ không nên đến nơi tụ tập đông người như phòng game, karaoke và yêu cầu các cơ quan đị

Những quân nhân quay trở lại quân đội sau khi ra ngoài sẽ được kiểm tra thân nhiệt và theo dõi nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, quân đội vẫn sẽ hạn chế các binh sỹ nghỉ phép và gặp mặt thân nhân.

Quân đội cũng đã chuẩn bị biện pháp y tế ứng phó khi cần thiết trong trường hợp phát hiện thêm ca mắc COVID-19 sau khi gỡ bỏ lệnh cấm ra ngoài.

Trước hết, Bệnh viện quân đội Goyang sẽ đóng vai trò bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm của quân đội để đảm bảo đủ 94 giường bệnh. Ngoài ra, bệnh viện quân đội quốc gia Daejeon và bệnh viện Daegu sẽ dành 30% giường bệnh cho binh lính nhiễm dịch.

[Hàn Quốc chỉ có 11 ca nhiễm mới, Australia thêm 2 người tử vong]

Trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới duy trì ở mức trên dưới 10 ca mỗi ngày, các cơ sở hoạt động ngoài trời tại Hàn Quốc vốn đang đóng cửa để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh bắt đầu được mở cửa trở lại từ ngày 22/4.

Theo đó, 43 cơ sở do Nhà nước quản lý như các khu rừng tự nhiên, vườn thảo mộc... đã được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các nhà nghỉ trong những khu này vẫn chưa được phép nối lại hoạt động.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác như vườn bách thú, khu sinh thái quốc gia cũng đang rục rịch chuẩn bị đón khách tham quan. Trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 trong nước ổn định dần, Hàn Quốc sẽ chuyển phương thức phòng dịch sang giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường từ ngày 6/5 tới.

Cũng trong ngày 22/4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố 5 nguyên tắc phòng dịch và các quy tắc tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh gồm cộng đồng cùng chung tay nỗ lực, chỉ định cán bộ quản lý phòng dịch, xây dựng và tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch cộng đồng, thực hiện bảo vệ cộng đồng (phát hiện và quản lý các trường hợp có thân nhiệt cao), và tích cực hợp tác với cán bộ quản lý phòng dịch.

Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết sẽ bổ sung và công bố các nguyên tắc phòng dịch đối với từng trường hợp cụ thể như ở văn phòng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại quán ăn, tại các khu mua sắm, tại các hoạt động tập trung đông người như lễ cưới hỏi ma chay...

Ngoài ra, Chính phủ cũng cho biết đã sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi với dịch COVID-19, bởi trước đó giới chuyên gia đã dự đoán dịch bệnh có thể sẽ kéo dài thêm khoảng 2 năm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục