Quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Theo quân đội Hàn Quốc, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 29/4 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa không xác định từ một bãi phóng thuộc khu vực Bukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan.
Quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 29/4, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một khu vực ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) nêu rõ vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa không xác định từ một bãi phóng thuộc khu vực Bukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan.

Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên vừa phóng đã phát nổ chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.

JSC cho biết hiện vẫn đang phân tích tình hình, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc tiếp tục theo dõi chặt chẽ về khả năng Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích và Seoul sẽ duy trì tư thế phòng thủ.

[Tổng thư ký LHQ lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên]

Trước đó, hôm 16/4, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa gần thành phố cảng Sinpo tại bờ biển phía Đông nước này.

Theo PACOM, tên lửa Triều Tiên "phát nổ gần như ngay lập tức" sau khi phóng.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa tới toàn thế giới, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp trừng trị nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích như thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục