Quân đội Hàn Quốc muốn nắm thế chủ động nếu nổ ra chiến tranh

Trong một báo cáo trình Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra tầm nhìn của mình, theo đó phía Hàn Quốc sẽ nắm thế chủ động phát động cuộc chiến nếu nổ ra chiến tranh trong khu vực.
Quân đội Hàn Quốc muốn nắm thế chủ động nếu nổ ra chiến tranh ảnh 1Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 28/8 tuyên bố sẽ nỗ lực thay đổi để nắm thế chủ động trong mọi cuộc xung đột vũ trang trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một báo cáo trình Tổng thống Moon Jae-in về kế hoạch cải tổ cũng như vai trò của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc trong tương lai, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đưa ra tầm nhìn của mình, theo đó phía Hàn Quốc sẽ nắm thế chủ động phát động cuộc chiến nếu nổ ra chiến tranh trong khu vực.

[Hàn Quốc bắt đầu xem xét kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân]

Điều này phản ánh việc Hàn Quốc theo đuổi vai trò dẫn dắt cuộc chiến trong trường hợp các biện pháp răn đe thất bại.

Chính quyền của ông Moon đang thúc đẩy nỗ lực biến quân đội thành một lực lượng “nhanh nhẹn và linh hoạt” thông qua Kế hoạch cải tổ quốc phòng 2.0, đồng thời tái khẳng định quyết tâm loại trừ nạn tham nhũng liên quan đến việc phát triển và mua sắm vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục